Thêm nhiều cơ hội hơn cho người nghèo

Thứ tư, 07/05/2014 09:10

(Cadn.com.vn) - “Ấm áp tình người”- Chương trình ca nhạc từ thiện gây Quỹ ủng hộ người nghèo, người bất hạnh và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn sẽ được truyền hình trực tiếp vào tối 22-5-2014. Đây là một sự kiện hết sức có ý nghĩa, đồng hành và sẻ chia khó khăn cùng người nghèo, những mảnh đời bất hạnh, tiếp thêm sức mạnh và cơ hội cho họ vươn lên trong cuộc sống. Phóng viên Báo Công an TP Đà Nẵng đã có cuộc trao đổi với bà Lê Thị Tám- Chủ tịch Hội Từ thiện và Bảo vệ Quyền trẻ em (Hội TT&BVQTE) TP Đà Nẵng về đêm văn nghệ mang tính nhân văn, nhân đạo sâu sắc này.

Bà Lê Thị Tám-Chủ tịch Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em TP Đà Nẵng
tại lễ khởi công xây dựng "Mái ấm tình người" cho gia đình ông Nguyễn Thành Lâm,
P. Hòa Phát, Q. Cẩm Lệ. Ảnh: H.T.T

 PV: Thưa bà, “Ấm áp tình người”- chỉ cái tên thôi, đã mang đầy đủ ý nghĩa nhân văn  sâu sắc của chương trình ca nhạc từ thiện. Bà có thể cho bạn đọc biết thêm về nội dung của đêm văn nghệ này?

 Bà Lê Thị Tám: Đêm văn nghệ “Ấm áp tình người” do Hội TT&BVQTE TP Đà Nẵng phối hợp Đài Phát thanh truyền hình Đà Nẵng, Báo Công an TP Đà Nẵng tổ chức; được truyền hình trực tiếp sẽ là cầu nối, là nơi gặp gỡ của những tấm lòng, những nghĩa cử cao đẹp vì người nghèo và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vì một TP Đà Nẵng đáng sống. Ngoài chương trình ca nhạc, chúng tôi tổ chức giao lưu với các nhà tài trợ; gặp gỡ đại diện học sinh nghèo vượt khó và gia đình nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được Hội trợ giúp, vươn lên trong cuộc sống.

 PV:  Điều mà bạn đọc quan tâm là người nghèo, người bất hạnh sẽ được hưởng lợi như thế nào từ Quỹ từ thiện huy động trong đêm văn nghệ này? Thưa bà?

 Bà Lê Thị Tám: Từ khi thành lập Hội Từ thiện TP và nay là Hội TT&BVQTE TP Đà Nẵng, chúng tôi đã luôn đồng hành và sẻ chia khó khăn cùng người nghèo, những mảnh đời bất hạnh, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nhiều năm qua, các chương trình từ thiện “Mái ấm tình người”, giúp sửa chữa, xây dựng nhà, xóa nhà tạm cho bao gia đình nghèo bức xúc về nhà ở, giúp họ có được mái ấm chở che mỗi khi mưa tạt, gió lùa, để họ “an cư lạc nghiệp”, góp phần chung tay góp sức thực hiện chủ trương an sinh của Đà Nẵng- “Thành phố Ba có”.

Chương trình hỗ trợ học bổng cho học sinh nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của Hội đã góp phần giúp cho các em học sinh nghèo có nguy cơ phải bỏ học vì nhà nghèo, gia đình khó khăn, nhưng bản thân các em lại rất hiếu học, luôn khát khao được cắp sách đến trường, với ước mơ trở thành công dân có ích cho xã hội. Việc hỗ trợ học bổng kịp thời cho các em học sinh nghèo hiếu học đã chắp cánh ước mơ cho các em, tạo cơ hội cho các em vươn lên trong cuộc sống.

Chương trình hỗ trợ xe lăn, xe lắc cho người khuyết tật cũng là chương trình đặc biệt có ý nghĩa của Hội. Nhờ có những chiếc xe lăn, xe lắc, mà những người khuyết tật có phương tiện đi lại, làm ăn, kiếm sống, xóa dần rào cản mặc cảm, tự ti.Với chương trình này, chúng tôi đã giúp cho bao người khuyết tật có xe lăn, xe lắc, sớm hòa nhập cộng đồng, tự khẳng định mình trong cuộc sống. Đồng hành cùng các chương trình trên, còn nhiều chương trình từ thiện ý nghĩa, thiết thực mang đậm tính nhân văn “con Lạc cháu Hồng”, “lá lành đùm lá rách” của người Việt Nam. Đó là, chương trình bát cháo, bát cơm, sữa tình thương, đã đồng hành, sẻ chia, làm ấm lòng bao bệnh nhân nghèo đang điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn Đà Nẵng, giúp họ vượt qua nỗi đau, khó khăn của bệnh tật. Đó còn là chương trình khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho bệnh nhân nghèo, đặc biệt là người già và trẻ em trên địa bàn TP; chương trình cứu tế, cứu trợ xã hội cho những người nghèo, những mảnh đời bất hạnh, người bị thiên tai, hoạn nạn, bệnh tật… giúp họ vơi đi bao nỗi đau…

Để làm được những chương trình từ thiện trên, lâu nay, chúng tôi đi vận động các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm; xin được bao nhiêu chúng tôi trao hết bấy nhiêu. Chính vì vậy, có nhiều trường hợp đặc biệt khó khăn cần hỗ trợ đột xuất, bị bệnh hiểm nghèo cần cứu sống ngay, những trường hợp thương tâm cần sự giúp đỡ trong lúc ngặt nghèo khốn khó... thì chúng tôi đành lực bất tòng tâm vì không có Quỹ. Cho nên, với đêm văn nghệ từ thiện “Ấm áp tình người”, chúng tôi mong muốn gây Quỹ từ thiện cho Hội hoạt động, kêu gọi sự hảo tâm của mọi người trong xã hội, kẻ ít, người nhiều giúp cho Hội có điều kiện để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình và tiếp tục làm tốt hơn, hiệu quả hơn các chương trình từ thiện của Hội.

 PV: Vâng, nhiều năm qua, với việc thực hiện các chương trình từ thiện thiết thực, hiệu quả, nhân văn, Hội TT&BVQTE TP Đà Nẵng đã tạo được tiếng vang và là địa chỉ tin cậy của người nghèo. Xin bà cho biết những dự định của Hội trong thời gian tới, khi đã huy động được Quỹ từ thiện?

 Bà Lê Thị Tám: Trước đây và sau này khi đã có Quỹ, chúng tôi luôn cam kết thực hiện đúng mục đích, đúng đối tượng, công khai, minh bạch. Ngoài tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các chương trình từ thiện ý nghĩa trên, chúng tôi sẽ hướng đến các đối tượng người nghèo lâu nay ít được quan tâm đến, chẳng hạn như người nghèo bị bệnh tim từ 18 tuổi trở lên (người bị bệnh tim từ sơ sinh đến 18 tuổi, lâu nay có thể xin hỗ trợ của các chương trình từ thiện trong và ngoài nước). Trợ giúp khẩn cấp những trường hợp người nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị bệnh hiểm nghèo trong lúc khốn khó, ngặt nghèo cần được cứu sống ngay, vì nếu không có tiền điều trị bệnh họ sẽ chết và gia đình họ sẽ lâm vào cảnh khốn cùng.

Trường hợp bà Mười (Sơn Trà) mà Báo Công an TP Đà Nẵng đăng là một ví dụ điển hình; bà Mười bị bệnh cần phẫu thuật sớm mới cứu sống được, nhưng với số tiền phẫu thuật khoảng 160 triệu đồng, gia đình bà lại quá khó khăn không thể lo nổi, chúng tôi đã quyết định kêu gọi, vận động mọi người giúp đỡ, vì cứu sống được bà Mười không chỉ là cứu một con người, mà còn cứu cả một gia đình với 3 đứa con thơ dại, bà Mười là trụ cột gia đình, bà còn sống là con của bà không bị mồ côi, không nơi nương tựa… Chúng tôi cũng sẽ chú trọng quan tâm giúp đỡ các em học sinh nghèo vượt khó, “chắp cánh ước mơ” cho em.

Thực tế, hiện nay, vẫn còn hàng nghìn em học sinh nghèo vượt khó cần trợ giúp, trong đó, có nhiều em có hoàn cảnh rất thương tâm, mồ côi cha mẹ, không nơi nương tựa, đang cần lắm những nghĩa cử cao đẹp, những cánh tay nâng đỡ, để các em có thêm cơ hội thực hiện ước mơ nhỏ bé của mình. Rồi, những cụ già không nơi nương tựa ở mái ấm tình thương cũng đang rất cần có Quỹ để chăm sóc; mới đây, chúng tôi tìm thấy một cụ già đi bán vé số, bị đau nằm ven đường được đưa vào mái ấm nuôi dưỡng… Có Quỹ, người nghèo sẽ có thêm nhiều cơ hội hơn. Chúng tôi cảm ơn những nghĩa cử cao đẹp, những tấm lòng nhân ái đã luôn đồng hành cùng chúng tôi để san sẻ yêu thương cho người nghèo, những mảnh đời bất hạnh, để cuộc sống của chúng ta ngày càng tốt đẹp hơn, đáng sống hơn.

 PV: Chân thành cảm ơn bà! Chúc đêm văn nghệ thành công tốt đẹp, để tình người luôn ấm mãi!

Hồng Nhật (Thực hiện)

11 đơn vị tiêu biểu tài trợ cho Hội hoạt động

1. Tổ chức Siloam Christian Ministries (Vương Quốc Anh): Tài trợ học bổng cho học sinh nghèo từ năm 1995 đến nay; với tổng kinh phí 5,4 tỷ đồng.

2. Tổ chức Trẻ em Việt Nam:  Tài trợ gạo cháo dinh dưỡng, kinh phí mổ tim trẻ em, tặng học bổng và xây dựng nhà “Mái ấm tình người” từ năm 2008 đến nay; với tổng kinh phí  hơn 12 tỷ đồng.

3. Tổ chức Trả lại tuổi thơ (Hoa Kỳ) tại Đà Nẵng: Tài trợ dự án nuôi dạy trẻ em mồ côi và trẻ em nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại thành phố Đà Nẵng; tài trợ xe lăn tay cho người khuyết tật; xây dựng nhà cho người nghèo;  với tổng kinh phí hơn 8,2 tỷ đồng.

4. Tổ chức LaGoutte D’eau (Pháp): Tài trợ học bổng cho học sinh nghèo hiếu học liên tục từ năm 1994 đến nay, với tổng kinh phí 615 triệu đồng.

5. Tổ chức Samaritan’s Purse (SPIR) tài trợ quà giáng sinh cho trẻ em từ năm 2009-2013; với tổng kinh phí gần 20,6 tỷ đồng.

6. Công ty Cổ phần Thép Dana Ý: Tài trợ chương trình Ca nhạc gây quỹ Hội; kinh phí chữa bệnh cho người nghèo; trao học bổng cho học sinh nghèo; xây dựng “Mái ấm tình người”; tài trợ cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn “Viết tiếp ước mơ”…; với tổng kinh phí gần 3,5 tỷ đồng.

7. Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Đà Nẵng: Tài trợ chương trình Ca nhạc gây quỹ Hội; học bổng cho học sinh nghèo; xây dựng “Mái ấm tình người”; trợ giúp đột xuất cho các địa chỉ có hoàn cảnh thương tâm; quà tết cho người nghèo; với tổng kinh phí hơn 1 tỷ đồng.

8. Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Nam Việt Á: Tài trợ chương trình Ca nhạc gây quỹ Hội; học bổng cho học sinh nghèo; xây dựng “Mái ấm tình người”; trợ dưỡng các cụ già cô đơn ở Mái ấm tình thương; quà Tết cho người nghèo; với tổng kinh phí 709 triệu đồng.

9. Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ In Đà Nẵng: Tài trợ chương trình Ca nhạc gây quỹ Hội; xây dựng “Mái ấm tình người”; với tổng kinh phí 540 triệu đồng.

10. Tập đoàn Sun Group (Bà Nà Hill): ủng hộ chương trình ca nhạc gây quỹ Hội; với tổng kinh phí 50 triệu đồng.

11. Tổ chức Care The People (Ý): Tài trợ xây dựng Trung tâm Từ thiện TP Đà Nẵng; tài trợ nuôi dưỡng tập trung trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; với tổng kinh phí hơn 3,3 tỷ đồng.